Gia đình hiếu học Võ Quý Đình

(NTO) Ông Võ Quý Đình 59 tuổi nêu gương sáng gia đình hiếu học tiêu biểu của thôn Thành Sơn thuộc xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Ba người con của ông đều nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Trong đó có anh Võ Hoàng Vũ Khánh là công dân đầu tiên ở Thành Sơn hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Sinh học trở về giảng dạy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng.

Trao đổi với ông Võ Quý Đình trong căn nhà khang trang ở cuối thôn Thành Sơn, chúng tôi được biết ông gốc gát ở tỉnh Thừa Thiên- Huế. Thời trai trẻ, ông đã từng học ngành trồng trọt của Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp tại thành phố Huế. Khi tốt nghiệp, ông được điều động về nhận công tác tại nông trường bông Thành Sơn. Sau ngày nông trường giải thể, ông tiếp tục làm cán bộ khuyến nông cho Chi nhánh Bông Ninh Thuận. Năm 1997, ông Đình vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng. Đến giữa năm 1998, ông trở về địa phương làm cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Hải và chăm lo nuôi dạy ba người con ăn học.

Ông Võ Quý Đình nêu gương sáng gia đình hiếu học.

Ông hôm sớm canh tác 8 sào ruộng lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc, mỗi vụ đạt năng suất 6 - 7 tạ/sào. Vợ chồng ông dành dụm vốn liếng nuôi ba người con ăn học thành đạt. Người con trai đầu là Võ Hoàng Vũ Khánh tốt nghiệp loại khá giỏi của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2001- 2005. Anh Khánh tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Sinh học trở về giảng dạy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng. Người con thứ hai là Võ Nguyễn Phạm Trí tốt nghiệp khoa Nông học của Trường Đại học Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, hiện nay công tác tại Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thuận Bắc. Và người con trai út là Võ Trí Khánh Hoàng đang học đại học năm thứ 3 chuyên ngành Kinh tế tại Đài Loan. Gia đình ông Đình được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2007, ông Võ Quý Đình được đảng viên Chi bộ Thành Sơn tín nhiệm bầu làm bí thư kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn. Với vai trò người đứng đầu tổ chức Đảng và Mặt trận ở khu dân cư, ông vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Gia đình ông nêu gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài cho bà con thôn xóm noi theo. Hiện nay, thôn Thành Sơn có trên 250 học sinh phổ thông các cấp và 50 cháu đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Với thành tích nỗ lực nâng cao đời sống gia đình, nuôi con ăn học thành đạt và chăm lo xây dựng khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa, ông Đình được Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương Trưởng Ban công tác Mặt trận xuất sắc giai đoạn 2009- 2014.

“Trước đây, hoàn cảnh cha mẹ rất nghèo nhưng đã cố gắng nuôi tôi ăn học. Nay cuộc sống gia đình no đủ nên tôi quyết tâm động viên các con nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời vận động thôn xóm đầu tư cho con cháu đi học có trình độ chuyên môn góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp”, ông Võ Quý Đình chia sẻ.