Ninh Thuận: Hợp long cầu Ninh Chử

(NTO) Ngày 2-7, sở Giao thông- Vận tải đã tổ chức lễ hợp long, kết nối hai đầu cầu Ninh Chử thuộc hệ thống đường ven biển, cây cầu có tổng vốn đầu tư trên 295 tỷ đồng và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9 nhân kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát lệnh hợp long cầu.

Công trình cầu Ninh Chử thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ven biển của  tỉnh, được khởi công xây dựng vào ngày 17-10-2009, với tổng chiều dài 1,8km, được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93, tần suất 1%, cầu chịu được động đất cấp 7, trong đó phần đầu cầu chính dài 512m, bao gồm 10 nhịp dẫn bằng dầm bê-tông cốt thép ứng suất trước, 3 nhịp dầm liên tục dài 175m, được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, mặt cắt ngang rộng 12m.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát lệnh hợp long cầu ninh Chử.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Điểm đầu cầu của dự án giao với đường Yên Ninh tại ngã tư Ninh Chử thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, điểm cuối giao với đường tỉnh 702 tại xã Tri hải, huyện Ninh Hải. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, với tổng mức đầu tư hơn 295 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đây là công trình kiên cố có công năng hiện đại, chịu được tải trọng lớn để thay thế cho cầu Tri Thủy đã xuống cấp nghiêm trọng và là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và phục vụ sản xuất của bà con nhân dân. Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là tiền đề cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân; từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển để phát triển du lịch của tỉnh, góp phần đẩy mạnh khai thác và sử dụng tốt tài nguyên biển, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đồng thời làm thay đổi lớn về bộ mặt của địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành làm lễ hợp long cầu ninh Chử.

Đại diện Sở Giao thông - Vận tải đã tặng giấy khen cho tập thể công ty cổ phần xây dụng 473.

Đồng thời, đồng chí đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện hết sức khó khăn của các đơn vị thi công trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ, đưa công trình vào sử dụng nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, Sở Giao thông - Vận tải tặng thưởng cho tập thể công ty cổ phần xây dụng 473, vì có thành tích thi công hoàn thành khối hợp long nhịp T6 – T7 cầu Ninh Chữ vượt tiến độ.

>> Mời xem video clip: Ninh Thuận: Hợp long cầu Ninh Ch