Leroy Fer lập kỷ lục tại World Cup 2014

Tiền vệ của Hà Lan vừa trở thành người vào sân từ ghế dự bị ghi bàn nhanh nhất kể từ đầu giải tới nay.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Leroy Fer. Ảnh: Getty Images.

93 giây sau khi có mặt trên sân Leroy Fer đã có pha di chuyển khéo léo và đánh đầu tung lưới Chile ở phút 76. Đây là một kỷ lục tại World Cup 2014 về cầu thủ ghi bàn nhanh nhất vào sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên kỷ lục của Leroy Fer tại World Cup 2014 còn kém xa kỷ lục mà tiền đạo Ebbe Sand của Đan Mạch lập ở World Cup 1998. Trong trận đấu giữa Đan Mạch và Nigeria, Sand vào sân có 16 giây đã ghi bàn. Đây là kỷ lục về bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup cho cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Leroy Fer mới 7 lần khoác áo ĐTQG Hà Lan và anh là quân bài chiến lược của HLV Van Gaal. Tiền vệ đang khoác áo CLB Norwich tại giải Ngoại hạng đã có bàn đầu tiên ngay ở trận ra mắt World Cup của mình.

Bàn thắng của cầu thủ sinh năm 1990 chính là bước ngoặt của trận đấu giúp Hà Lan đánh bại Chile 2 – 0 ở trận đấu tranh ngôi đầu bảng. Bàn còn lại do công của Memphis Depay, người cũng vào sân ở hiệp 2 và đã có hai bàn tại kỳ World Cup lần này.

Nguồn VOV Online