UBND tỉnh: Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013

(NTO) Ngày 8-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Tham dự có trên 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Lê Minh Châu, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Trung ương trình bày nội dung, ý nghĩa, một số vấn đề chung liên quan đến Hiến pháp và những vấn đề mới, cơ bản của Hiến pháp năm 2013.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 28-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản Hiến pháp đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992. Bản Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị-pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới, giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nước Việt Nam XHCN với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng cấp, ngành, địa phương. Cần tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp 2013.