Lễ tế sắc Pôklong Kachhat

(NTO) Sáng ngày 3-5, đồng bào Chăm thôn Lương Tri nhộn nhịp tổ chức lễ tế sắc Pôklong Kachhat. Đây là hoạt động văn hóa diễn ra hàng năm vào tuần đầu năm mới theo Chăm lịch nhằm tưởng nhớ người đã có công lao xây dựng hệ thống thủy lợi Ô Câm và khẩn hoang đồng ruộng Chà Vum. Đền thờ Pôklong Kachhat tập trung đông đảo người dân đến cúng tế cầu mong mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi.

Đồng bào Chăm thôn Lương Tri tổ chức lễ tế sắc Pôklong Kachhat.

Lễ tế sắc gồm các hoạt động khai trống, ôn lại công lao và đọc sắc phong của vua Tự Đức đối với Pôklong Kachhat, hát múa đón mừng lễ…Các gia đình đưa lễ vật tới cúng tại đền bày tỏ lòng tri ân bậc tiền nhân đã có công lao trong việc dẫn thủy nhập điền và khẩn hoang đồng ruộng Chà Vum. Nhờ công ơn Pôklong Kachhat đã đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào làng Chăm Lương Tri xưa. Ông Đạo Văn Lung, Trưởng ban phong tục thôn Lương Tri cho biết theo tương truyền, Pôklong Kachhat sinh trưởng tại làng Hoài Trung. Ông có tài xây dựng hệ thống thủy lợi và kiến thiết đồng ruộng được Pôklong Garai trọng dụng. Pôklong Kachhat đã tổ chức đắp đập Ô Câm và hướng dẫn dân chúng đào mương dẫn nước từ xã Phước Trung về tưới cho đồng ruộng Chà Vum với diện tích trên 220 ha. Nhờ hệ thống thủy lợi này đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân địa phương. Khi Pôklong Kachhat qua đời được người dân Lương Tri lập đền thờ phụng, tưởng nhớ công ơn. Ngày 24-11- 1881, năm thứ 31 đời vua Tự Đức có sắc phong ghi nhận công lao của Pôklong Kachhat đối với công cuộc kinh bang tế thế của đất nước. Sắc phong của vua Tự Đức hiện còn lưu giữ tại đền thờ Pôklong Kachhat.

Thôn Lương Tri thuộc xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) hiện có 670 hộ với 3.310 nhân khẩu. Đời sống người dân địa phương dựa vào nguồn thu nhập của 220 ha ruộng đồng Chà Vum được tưới từ hồ Phước Trung bảo đảm 1 vụ ăn chắc và 64 ha ruộng ba vụ lúa quanh làng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh. Nông dân còn canh tác trên 100 ha đất màu trồng nho, táo và chăn nuôi trên 6.500 con gia súc có sừng. Nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cây lúa đạt năng suất bình quân trên 7 tấn/ha. Tính đến nay, thôn Lương Tri còn 32 hộ nghèo, chiếm 4,7% số hộ sinh sống tại địa phương.

Thiếu nữ Chăm hát múa mừng lễ tế sắc Pôklong Kachhat.

Về làng Chăm Lương Tri dự lễ tế sắc Pôkong Kachhat, chúng tôi được nghe chuyện mùa màng, chuyện xây dựng nông dân thôn mới ngày càng khởi sắc của nhân dân dân địa phương. Ông Hứa Văn Thương, Trưởng thôn Lương Tri cho biết trong năm 2013 vừa qua bà con nông dân đóng góp bê tông 1.055 mét đường giao thông nội thôn. Năm 2014, bà con tiếp tục đóng góp cùng nhà nước bê tông thêm 1.367 mét đường đi bảo đảm sạch đẹp. Hệ thống kênh mương nội đồng cũng đã được kiên cố hóa bảo đảm nhu cầu tưới tiêu của nông dân. Cấp ủy chi bộ và Ban quản lý thôn Lương Tri huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng thôn xóm phát triển góp phần cùng xã Nhơn Sơn đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.