Tin đọc nhanh

(NTO) Huyện Ninh Hải vừa hỗ trợ 37 triệu đồng cho xã Vĩnh Hải đào 3 giếng nước để chống hạn. Dự kiến, 3 giếng nước này sẽ bổ sung nguồn nước tưới cho khoảng 60 ha nho ở thôn Thái An, thay thế nguồn nước tưới từ hồ Nước Ngọt đã bị khô cạn.

► Từ đầu năm đến nay, do thời tiết thuận lợi nên muối diêm dân ở Ninh Hải đạt sản lượng cao. Toàn huyện đã thu hoạch được 71.954 tấn muối, đạt 71,95% kế hoạch năm 2014, tăng 9.704 tấn so với cùng kỳ năm 2013.

 
Thu hoạch muối ở xã Tri Hải.

Được biết, huyện Ninh Hải hiện có 537 ha đất ruộng muối và 40 ha muối trải bạt. Mặc dù giá muối có giảm, chỉ ở mức từ 700-900 ngàn đồng/tấn (giảm 200 ngàn đồng/tấn so với cuối năm 2013) nhưng do muối đạt sản lượng cao nên diêm dân vẫn có lãi.