Giới thiệu Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

(NTO) Ngày 23-4, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) và Tổ chức Phát triển nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan) tại Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho gần 50 ứng cử viên đăng ký dự tuyển Chương trình thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản.

Đây là chương trình do Tổ chức IM Japan tổ chức cho các thực tập sinh người nước ngoài đến từ các quốc gia đang phát triển được thực tập, rèn luyện chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề trên các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tại các công ty Nhật Bản. Để trở thành thực tập sinh, các ứng cử viên phải vượt qua các vòng thi tuyển kỹ năng viết tiếng Nhật, toán học trình độ phổ thông, thể chất, phỏng vấn kiến thức xã hội, sau đó tham gia các khóa đào tạo dự bị, đào tạo trước phái cử.

Hội nghị Giới thiệu Chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản

Chương trình thực tập tại Nhật Bản kéo dài 3 năm. Ngoài được đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, thực tập sinh còn được đào tạo tiếng Nhật, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phong tục, tập quán, văn hóa Nhật Bản. Sau khi hoàn thành chương trình, thực tập sinh sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ tiền khuyến khích sự nghiệp 600.000 Yên, giới thiệu việc làm tại các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam nếu có nhu cầu.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã đặt nhiều câu hỏi, thắc mắc yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, phương pháp học tiếng Nhật, tìm kiếm việc làm sau khi đào tạo… và được nhân viên Tổ chức IM Japan trả lời rõ ràng, chi tiết.