LĐLĐ tỉnh: Hướng dẫn tháng công nhân năm 2014

(NTO) Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn cho các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ về nâng cao nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, gắn với tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Tiếp tục duy trì, triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở Công đoàn các cấp; tổ chức nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật, tuyên truyền chính sách, chủ trương mới liên quan đến công tác Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và kiến thức hiểu biết pháp luật cho công nhân lao động.

Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động như phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, nhất là việc thương lượng, ký kết và nâng cao hiệu quả của Thoả ước lao động tập thể. Biểu dương tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, CN-LĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Động viên CNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào tự học, tự rèn luyện và tham gia học tập tại các trường lớp, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho công nhân lao động, từng bước trí thức hóa công nhân lao động. Thăm hỏi động viên CNVC-LĐ bị tai nạn lao động; đồng thời xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức thăm con công nhân lao động bị nhiễm chất độc Dioxin, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, kết nạp đoàn viên mới vào các đợt 30-4, ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày 19-5 và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng đối tượng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn ở cơ sở.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã trích ngân sách công đoàn, với số tiền là 30 triệu đồng để tặng 100 suất quà cho CN-LĐ nghèo đang trực tiếp công tác, lao động sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2014.