Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình khô hạn trên địa bàn huyện Bác Ái và Thuận Bắc

(NTO) Ngày 22-4, đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình khô hạn tại xã Phước Trung (huyện Bác Ái); xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc). Cùng đi có đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường.

Do tình hình khô hạn kéo dài, trên địa bàn xã Phước Trung và xã Phước Kháng đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng; đa số người dân phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ các lòng suối, đập, không đảm bảo vệ sinh; trong đó, thôn Tham Dú, Đồng Dày của xã Phước Trung và thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Phần lớn diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

 
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc).
 
 
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực tế Hồ Phước Nhơn.

Phát biểu chỉ đạo tại các nơi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong việc tìm nguồn nước sạch phục vụ cho nhân dân trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các địa phương phải chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội và sản xuất cho bà con; hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tập trung nguồn lực tổ chức sản xuất vụ hè - thu theo đúng kế hoạch, thời vụ ngành nông nghiệp đề ra, trong đó, chú trọng chuyển đổi mạnh cây trồng chịu hạn tốt, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, không để tình trạng đói, khát do thiếu nước xảy ra; không để học sinh bỏ học. Bên cạnh đó tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người và đàn gia súc, phòng chống cháy rừng. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ưu tiên cung cấp nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho bà con. Các địa phương tích cực nạo vét kênh mương, cân đối nguồn nước giữa các khu vực nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Bác Ái, Thuận Bắc theo dõi, vận động bà con khoan, bơm giếng; đồng thời, tham mưu cho tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí để thực hiệu hiệu quả công tác phòng chống hạn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã thăm hỏi, động viên bà con thôn Đồng Dày và kiểm tra thực tế tại hồ Phước Nhơn (xã Phước Trung, Bác Ái); đập Bến Nưng (xã Phước Kháng, Thuận Bắc). 

>> Mời xem video clip: Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình khô hạn trên địa bàn huyện Bác Ái và Thuận Bắc