Nhật Bản lần đầu tiên công bố biên bản họp nội các Hà Nội

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/4 bắt đầu công bố biên bản các cuộc họp chính thức và không chính thức của Nội các. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công bố biên bản các cuộc họp nội các trong lịch sử 129 năm tồn tại của nội các nước này.

Biên bản đầu tiên được công bố là biên bản các cuộc họp hôm 1/4 vừa qua. Theo đó, các biên bản, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, danh tính và tuyên bố của các đại biểu tham dự được đăng tải trên website của Văn phòng Thủ tướng vào trưa 22/4. Các biên bản họp nội các đang được tập hợp dựa trên các ghi chép của Phó Chánh Văn phòng Nội các phụ trách Vụ Pháp chế của Nội các và các quan chức cấp cao khác tham dự họp. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của chính phủ Yoshihide Suga (Y-ô-si-hi-đê Xu-ga) cho biết việc công khai biên bản các cuộc họp nội các nhằm tăng tính minh bạch cũng như tinh thần trách nhiệm đối với công chúng. Theo Quốc vụ khanh phụ trách cải cách hành chính Tomomi Inada (Tô-mô-mi I-na-đa), Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi những quy định trong Luật quản lý lưu trữ và hồ sơ công năm 2009 để công khai biên bản các cuộc họp của chính phủ có sự tham dự của các bộ trưởng nội các. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia có thể sẽ không được công bố hoặc chỉ công bố ở mức giới hạn vì lý do an ninh quốc gia.

Theo TTXVN