Thiếu nước sinh hoạt ở thôn Nha Húi

(NTO) Thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô đã trở thành nỗi lo từ nhiều năm nay của người dân thôn Nha Húi (xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn).Thôn Nha Húi có 145 hộ, với hơn 600 nhân khẩu, sản xuất nông nghiệp dựa vào nước trời nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Anh Bay Thanh Bắn đang lấy nước suối vào can đưa về sinh hoạt.

Vào đầu mùa nắng nóng, cảnh nhiều người chở can, chở thùng xuống suối lấy nước về sinh hoạt không còn xa lạ, bởi nhiều giếng nước đã cạn kiệt. Để có nước sạch sinh hoạt người dân phải đi 6-7 km ra Đồng Mé mua nước. Hộ nào khá thì xây hồ, mua nước về sử dụng với giá 90.000 đồng/khối; hộ ở xa không có điều kiện thì mua nước theo can 30 lít với giá 4.000 đồng/can. Tằn tiện lắm mỗi hộ dân ở đây cũng phải tiêu tốn tiền nước hơn 200 ngàn đồng/tháng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Khải, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn cho biết do nguồn nước bị khô cạn, nên người dân thôn Nha Húi gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Địa phương vẫn chưa xây dựng được hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân.