Ninh Sơn: Phát triển mạnh phong trào thể dục-thể thao quần chúng

(NTO) Trong những năm qua, phong trào tập luyện TDTT quần chúng ở Ninh Sơn phát triển mạnh với những hoạt động phong phú, đa dạng ở khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, cá nhân với mọi lứa tuổi.

Vào những buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, dạo quanh thị trấn Tân Sơn, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân với mọi lứa tuổi tham gia đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh, giao lưu các môn thể thao tại nhà văn hóa thôn, khu vực công viên, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh thu hút người cao tuổi tại địa phương tham gia.

Toàn huyện hiện có 99 câu lạc bộ (CLB) TDTT, bao gồm nhiều môn thể thao, phù hợp với mọi lứa tuổi, như: tennis, võ thuật, thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, thể hình, bóng đá… Các sân chơi, nhà luyện tập từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 7 sân bóng đá, 45 sân bóng chuyền, 5 sân tennis và 2 Nhà trung tâm văn hóa. Đặc biệt, từ năm 2013, Công viên 3 Tháng 4 đi vào hoạt động, góp phần tạo môi trường, sân chơi lành mạnh thúc đẩy phong trào TDTT huyện nhà phát triển.

Anh Phan Viết Hiệp, Phó Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ninh Sơn cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hằng năm, đơn vị phối hợp với các địa phương tích cực tuyên truyền lợi ích thiết thực từ việc rèn luyện TDTT đến nhân dân. Nhìn chung người dân đều nhận thức được sức khỏe là vốn quý của mỗi con người nên tự tìm cho mình môn thể thao thích hợp, tự giác rèn luyện TDTT. Hiện nay, 8/8 xã, thị trấn đều xây dựng đội bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Phòng Văn hóa-Thông tin thường xuyên tổ chức các giải thể thao ở địa phương, qua đó, sớm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng tham gia các giải đấu quy mô lớn.

Từ chuyển biến trong nhận thức, đến nay, tỷ lệ người dân trong huyện tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 25% (tăng 3% so với năm 2011) và số gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 15% (tăng 5% so với năm 2011).

Phong trào TDTT không chỉ thu hút thanh, thiếu niên mà còn là sân chơi lành mạnh của những người cao tuổi. Hiện nay, toàn huyện có 12 CLB dưỡng sinh, thu hút khoảng 240 thành viên tham gia. Chị Trần Thị Lan Hương, thành viên CLB dưỡng sinh thị trấn Tân Sơn, chia sẻ: Hầu hết các thành viên trong CLB đều hăng hái, nhiệt tình tham gia tập luyện. Đều đặn mỗi sáng mọi người trong CLB dành ra 1 giờ, đến trung tâm văn hóa huyện tập luyện các bài quyền, múa kiếm, múa quạt…giúp nâng cao sức khỏe, làm việc hiệu quả hơn. Có nhiều cụ trên 80 tuổi vẫn kiên trì tập luyện không sót buổi nào.

Hoạt động TDTT quần chúng ở huyện Ninh Sơn không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, mà còn đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.