Ninh Sơn: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất"

(NTO) Thực hiện “3 nhất” trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phương châm “Xây dựng ý chí, nhận thức trách nhiệm tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất”, ngay từ những ngày đầu, Ban CHQS huyện Ninh Sơn đã tập trung quán triệt, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) nâng nhận thức đầy đủ về ý nghĩa to lớn của đợt thi đua này, từ đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng quân nhân trên cương vị, chức trách đảm nhiệm.

Từng CB-CS nêu cao tính gương mẫu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ thường xuyên cũng như thời gian cao điểm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Làm chuyển biến vững chắc trong xây dựng nếp sống chính quy, đột phá vào thực hiện và duy trì nghiêm kỷ luật, đề cao việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ DQTV cho 129 đồng chí; tổ chức huấn luyện 56 đồng chí dân quân cơ động; huấn luyện võ thuật, huấn luyện đội ngũ cho 86 đội viên dân quân. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trị an theo đúng kế hoạch.

Công tác đăng ký công dân tuổi 17 theo Luật nghĩa vụ quân sự đạt kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2014; thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự kết hợp làm công tác dân vận, vận động quần chúng, chủ động xây dựng kế hoạch làm điểm về LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới; nhân các lớp huấn luyện đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ giúp dân làm công tác vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, sửa chữa đường giao thông nông thôn với hơn 100 ngày công; thực hiện có hiệu quả Hũ gạo vì người nghèo, thường xuyên hỗ trợ cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ma Nới và Hòa Sơn; làm tốt công tác “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” theo kế hoạch.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự với 9 đợt, trên 650 lượt người tham gia; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học và khu dân cư với 6 đợt trên 6.000 người tham gia…

Đồng hành với phong trào thi đua Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo Chi đoàn cơ quan quân sự huyện triển khai xây dựng ngôi nhà “100 đồng” trong cơ quan để thu gom các loại phế liệu, góp phần xung quỹ hỗ trợ người nghèo đạt hiệu quả. Qua hơn 1 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét; làm chuyển biến mạnh mẽ việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là tiền đề vững chắc cho LLVT huyện nói chung và cơ quan quân sự huyện Ninh Sơn nói riêng phát huy nội lực, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà phong trào thi đua đề ra.