Tin an ninh trật tự

(NTO)  Ngày 11-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Duy (SN 1979) ngụ xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Dương Duy trên tòa.

Dương Duy là anh rể của Thuận T.T (SN 1998), trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2012, Duy đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với em T ngay tại nhà vợ. Ngày 31-10-2012, sau khi biết vụ việc xảy ra, gia đình em T đã đến công an xã Bắc Sơn trình báo.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của trẻ em làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Duy 14 năm tù giam.

► Tối ngày 10-4, trên đường tuần tra, Công an xã Phước Diêm (Thuận Nam), phát hiện Trần Thanh Chung (thôn Lạc Sơn 2) điều khiển xe ba gác máy chở 7 con vích và Ngô Đình Khẩn, thôn Lạc Tân 3, đi xe mô-tô chở 2 con Vích. Cả anh Chung và Khẩn đều khai nhận là chở thuê số Vích trên cho ông Nguyễn Văn Bình, thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm.

Làm việc với cơ quan công an, ông Bình thừa nhận đã mua số Vích trên của một số chủ ghe với giá 4,9 triệu đồng, sau đó sẽ đem vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Công an xã Phước Diêm đã lập biên bản tịch thu số Vích trên, lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Bình, đồng thời phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh thả số vích về biển.

► Khoảng 11h, ngày 10-4, nhận được tin báo của nhân dân, Công an phường Phước Mỹ tiến hành bắt giữ Đường Lê Hồng Khoa (SN 2000, ngụ khu phố 5, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), đang trộm cắp xe đạp Martin ở tiệm Internet Tường Vi, khu phố 3, phường Phước Mỹ. Khoa khai nhận, từ ngày 4 đến 10-4-2014, Khoa cùng với Trần Công Sơn (SN 1997), Lưu Văn Phúc (SN 1997) và Tô Tuấn Vũ (SN 2000), cùng ngụ ở phường Đô Vinh đã lấy trộm 3 chiếc xe đạp Martin trên các địa bàn Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đường Lê Hồng Khoa cùng đồng bọn.

► Sáng ngày 11-4, tại xã Nhơn Sơn, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị giao ban giáp ranh cụm Cầu Móng – Đạo Long quý I năm 2014.

Trong 3 tháng đầu năm, trên các địa bàn giáp ranh thuộc tuyến sông Dinh có 18 vụ phạm pháp hình sự và 36 vụ việc liên quan đến ANTT. Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh, các địa phương đã tổ chức 15 buổi họp dân với 3.500 lượt người tham dự nhằm tuyên truyền về tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tổ chức tuần tra 903 lượt, đưa 11 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước nhân dân…

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vụ việc nhằm giữ ổn định ANTT vùng giáp ranh.