Khen thưởng 03 chiến sĩ Công an huyện Thuận Bắc truy bắt tội phạm

(NTO) Nhằm kịp thời động viên tinh thần mưu trí, bắt đối tượng cướp giật tài sản, vừa qua Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 chiến sĩ Công an huyện Thuận Bắc gồm: Thượng sĩ Nguyễn Hữu Phương, Trung sĩ Vương Quốc Trung, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và Thượng sĩ Lê Hữu Linh, đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về An ninh trật tự.

 
Trưởng Công an huyện Thuận Bắc trao giấy khen cho 3 đồng chí truy bắt tội phạm.

Vào lúc 17 giờ, ngày 26-3, nhận tin báo của Công an xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có 02 đối tượng đi xe môtô, hiệu Dream vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại địa bàn xã đang trên đường tháo chạy theo hướng vào Ninh Thuận trên QL1A. Công an huyện Thuận Bắc đã bố trí lực lượng và phương tiện chốt chặn tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Thuận Bắc và thành phố Cam Ranh.

Khi phát hiện 02 đối tượng khả nghi, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng chúng đã cố tình tăng ga bỏ chạy, lập tức tổ công tác đuổi theo. Để đối phó với sự truy đuổi gắt gao của lực lượng Công an, 02 đối tượng đã lạng lách đánh võng, đồng thời ném những vật mang theo người về phía sau tổ công tác. Chạy được hơn 20km, đến khu vực thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, Thuận Bắc, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ được 01 đối tượng, đối tượng còn lại bỏ chạy vào rừng. Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên là Phan Quốc Giang (SN 1988), trú tại xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa đã cùng với đồng bọn là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), trú tại xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn TP. Cam Ranh. Công an huyện Thuận Bắc tạm giữ 01 laptop, 01 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe mang tên Phan Thị Lợi và 01 xe máy BKS 79K6 - 1402 . Vụ việc đã được giao cho Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.