Khánh Hải: Triển khai công tác Hội Cựu chiến binh năm 2014

(NTO) Chiều ngày 6-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Khánh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội CCB năm 2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể thị trấn và đại diện 10 chi hội CCB các khu phố.

Trong năm 2013, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, Hội CCB thị trấn đã làm tốt công tác vận động tập hợp CCB đoàn kết phát huy truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ", tổ chức quán triệt học tập các Nghị quyết cho 90 hội viên; vận động hội viên đóng góp quỹ, mỗi chi hội có từ 1,6 đến 2 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay cho 14 gia đình, với số tiền 153 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình...

 

Thị trấn Khánh Hải Tổng kết công tác Hội CCB năm 2013.

Ngoài ra, Hội CCB thị trấn còn động viên CCB tham gia thực hiện các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Phối hợp với công an, quân sự thị trấn tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên vững mạnh; tham gia giao quân đạt 100% chỉ tiêu, huấn luyện đạt 85% quân số; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 2 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB thị trấn Khánh Hải được Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Hội CCB thị trấn Khánh Hải đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tiếp tục phát huy truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ" đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, xây dựng Hội CCB vững mạnh.