Cảm tạ

Toàn thể gia quyến chúng tôi thành kính tri ân đến:

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của tỉnh và trung ương; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thuận Nam; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã Phước Minh; Chi bộ - Ban Quản lý và các Chi hội thôn Quán Thẻ I; Hội Cựu chiến binh các cấp; Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, Hội Thánh Tin lành Hà Nội, Hội Thánh Tin lành Định Công Hà Nội; Hội đồng hương Quảng Bình tại Ninh Thuận, Nha Trang và Hội đồng hương Thanh Chương-Nghệ An tại Ninh Thuận; bà con thông gia, nội, ngoại, láng giềng thôn xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã viếng và chia buồn chồng, cha, ông chúng tôi là cụ ông:

Hồ Bá Sanh (nguyên quán Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình), trú quán thôn Quán Thẻ I (Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận). Vì tuổi già sức yếu đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 18 giờ ngày 1-11-2013 (nhằm ngày 28 tháng 9 - Quý Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi (Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng).

Với nghĩa cử cao đẹp ấy, gia đình chúng tôi xin nguyện khắc ghi và tri ân tấm lòng cao quý của quý vị.

Vợ, cùng con, cháu đồng cảm tạ.