Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A các đoạn qua địa phận Ninh Thuận

(NTO) Ngày 10-9, Ban Quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ Giao thông vận tải) và UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A các đoạn thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Đây là một trong những phân đoạn quan trọng của dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội – Cần Thơ.

 
Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự lễ khởi công.
 
 
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ khởi công.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, địa phương và đại diện người dân trong vùng dự án.

Đoạn đường có điểm đầu tại Km 1561+134 huyện Ninh Phước, điểm cuối tại Km 1589+300 địa phận huyện Thuận Nam với tổng chiều dài khoảng 17,5km sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tốc độ 80km/h, tuyến quốc lộ kết hợp với đường phố chính đô thị. Quy mô mặt cắt ngang với chiều rộng nền đường là 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 968.826 triệu đồng, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu phát lệnh khởi công. 
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là dự án quan trọng góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về đời sống, sinh hoạt, đi lại của nhân dân và làm thay đổi bộ mặt của địa phương, là tiền đề tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng–an ninh. Đồng thời, cam kết sẽ chỉ đạo các ban, ngành, địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà đầu tư và đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn… thực hiện với trách nhiệm cao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải mong muốn UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng vật tư, vật liệu; các nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn cần đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ trong quá trình triển khai dự án. Các bộ, ngành và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặc chẽ với UBND tỉnh Ninh Thuận để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

*Mời xem video clip: Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A các đoạn qua địa phận Ninh Thuận