Thuận Bắc mừng đón Ngày hội Văn hóa Raglai

(NTO). Vui đón Ngày hội Văn hóa Raglai- Ninh Thuận 2013, trên địa bàn các xã Phước Chiến, Phước Kháng, Lợi Hải nhộn nhịp luyện tập văn hóa- thể thao, làm nhà sàn hướng tới ngày hội chính thức diễn ra tại huyện Bác Ái vào cuối tháng 8 sắp tới.

 

Nhóm thợ xã Phước Kháng hoàn thành ngôi nhà sàn tham gia Ngày hội Văn hóa Raglai

Nghệ nhân Chamaleá Thị Khích ở thôn Đá Mài Trên (Phước Kháng, Thuận Bắc)
luyện tập hát dân ca chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hóa Raglai

Đồng bào Raglai ở Thuận Bắc chiếm 65% dân số toàn huyện, sinh sống tập trung trên địa bàn 5 xã. Địa phương huy động 24 nghệ nhân và 9 vận động viên tích cực luyện tập tham gia Ngày hội Văn hóa Raglai. Đồng thời huy động trên 200 người dân đến huyện Bác Ái tham dự cổ vũ ngày hội. Thi công nhà sàn và cây nêu được ngành Văn hóa- Thể thao giao cho hai xã Phước Kháng, Phước Chiến đảm nhận đã hoàn thành. Nghệ nhân các xã Phước Chiến, Phước Kháng, Lợi Hải tập trung luyện tập tham gia các tiết mục biểu diễn mã la, lễ hội ăn đầu lúa mới, hát đối đáp, trang phục truyền thống, múa sênh tiền, đi cà kheo, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh lửa nấu cơm…

Đến với xã Phước Kháng, chúng tôi gặp nhóm thợ đang làm cửa hoàn thành công việc cuối cùng cho ngôi nhà sàn rộng 12 mét vuông, cao 4,1 mét. Ngôi nhà có kết cấu vững chắc, mái lợp tranh dày dặn. Ngày 26-8, ngôi nhà này được vận chuyển lên dựng tại xã Phước Đại tham dự Ngày hội Văn hóa Raglai Ninh Thuận- 2013.

“Bà con rất vui mừng khi được tham gia Ngày hội Văn hóa Raglai- Ninh Thuận 2013. Các tiết mục văn nghệ- thể thao do xã Phước Kháng đảm nhận cơ bản đã hoàn thành. Các nghệ nhân tích cực tham gia ngày hội với tinh thần giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai địa phương đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh”, anh Katơ Théo, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kháng phấn khởi nói.