Phạm Văn Trung làm theo Bác Hồ

(NTO) Anh Phạm Văn Trung điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam. Với vai trò Chủ tịch Hội Chiến binh cơ sở, anh chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và thi đua sản xuất giỏi bảo đảm cuộc sống gia đình hạnh phúc.

 
 
Anh Phạm Văn Trung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội.

Trò chuyện với Phạm Văn Trung trong ngôi nhà khang trang giữa thôn Vụ Bổn, chúng tôi được biết anh sinh vào thời điểm giải phóng quê hương Ninh Thuận. Tháng 3- 1994, anh lên đường nhập ngũ được biên chế về Tiểu đoàn 610 thuộc Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tại ngũ, anh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Giữa năm 1996, anh phục viên với quân hàm thiếu úy trở về tham gia công tác địa phương. Tháng 11-1997, Phạm Văn Trung vinh dự được kết nạp vào Đảng. Phát huy vai trò đảng viên trẻ, anh hăng hái thi đua sản xuất làm giàu trên vùng đất Phước Ninh chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang và Sông Biêu. Anh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên canh cây ớt trên 4 sào đất cho thu nhập trung bình 100 triệu đồng/năm. Anh dàm dụm vốn liếng xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện sinh hoạt nâng cao đời sống gia đình và nuôi hai con ăn học chu đáo.

Tháng 9- 2009, Phạm Văn Trung được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phước Ninh có 25 hội viên sinh hoạt tại hai chi hội Vụ Bổn và Nhuận Đức. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, anh tập hợp hội viên đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, 100% hội viên bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm; tổ chức Hội nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh được cấp trên khen thưởng. Chúng tôi lấy làm bất ngờ khi thấy một Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gốc gác nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội. Anh vừa đầu tư trên bảy triệu đồng mua máy tính màn hình LCD và CPU có cấu hình cao. Phạm Văn Trung chia sẻ: "Cả hai vợ chồng đều làm cán bộ xã nên tôi quyết tâm học sử dụng máy tính rất thuận lợi cho công tác hội. Lúc đầu còn bỡ ngỡ do chưa quen click chuột và gõ bàn phím nhưng làm riết rồi quen. Việc áp dụng tin học góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội cơ sở”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Phạm Văn Trung luôn đi đầu, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Anh gần gũi vận động dòng tộc và bà con thôn xóm đóng góp xây dựng giao thông nông thôn khang trang; động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; giúp đỡ 12 trẻ em hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tấm lòng nhân ái hết lòng phục vụ nhân dân của anh được cấp ủy, chính quyền địa phương tôn vinh, biểu dương. Phạm Văn Trung vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu.