Khởi tố và bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

(NTO) Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Bo (SN 1993), Thái Văn Hay (SN 1990); Kiều Khắc Long (SN 1993); Lê Hiệp (SN 1994); Đào Duy Thịnh (SN 1992), cùng ngụ Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; Đào Văn Trung (SN 1995) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1991), cùng ngụ huyện Ninh Phước, về tội trộm cắp tài sản.

Trong vòng tháng 5 và tháng 6-2013, các đối tượng trên đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, gồm: 25 điện thoại di động, 5 laptop, 1 máy ảnh, 3 ti-vi, gần 15 triệu đồng và một số tài sản khác.

Thủ đoạn của nhóm này là đi từng nhóm, dùng phương tiện xe máy lợi dụng đêm khuya thấy nhà nào không đóng cửa chính hoặc không đóng cửa sổ, chúng đột nhập vào nhà, lấy những tài sản gọn nhẹ có giá trị. Có trường hợp chúng dùng tuốt-nơ-vit mở khung cửa sổ để chui vào hoặc đột nhập qua cửa thông gió, sau đó mở cửa chính để chuyển tài sản lấy cắp ra ngoài.

Cơ quan công an đã thu hồi 3 ti-vi, 1 máy ảnh, 12 chiếc điện thoại di động và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.