Cướp tài sản, 2 bị cáo lãnh hơn 7 năm tù

(NTO) Ngày 16-5, tại UBND phường Mỹ Bình, Tòa án nhân dân TpPR-TC mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Phạm Cao Cường (SN 1995) ngụ phường Đài Sơn, Võ Huy Hoàng (SN 1995) ngụ phường Mỹ Bình về tội “Cướp tài sản”.

Vào khoảng 20 giờ ngày 27-12-2012, Cường rủ Hoàng đến khu vực hồ sinh thái thuộc phường Mỹ Bình cướp tài sản. Khi đi, Cường mang theo mã tấu. Đến nơi, thấy anh Trương Tấn cùng bạn gái đang ngồi tâm sự, Cường dùng hung khí khống chế buộc anh Tấn đưa điện thoại cho mình. Lấy xong, cả 2 tiếp tục chạy lòng vòng, đến khoảng 21 giờ, phát hiện anh Huỳnh Văn Khoa và bạn gái đang ngồi, cũng theo cách thức trên, Cường lấy đi điện thoại và một số tiền. Tổng giá trị tài sản sau 2 vụ cướp hơn 2 triệu động. Khi đi về, thấy Cường và Hoàng, anh Tấn tri hô và bắt giữ Cường, Hoàng chạy thoát và bị bắt sau.

 
Bị cáo Phạm Cao Cường và Vũ Huy Hoàng tại phiên tòa.

Trong quá trình điều tra, 2 bị cáo còn khai nhận, thực hiện 3 vụ cướp khác tại khu vực này để có tiền tiêu xài cá nhân. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Cao Cường 4 năm tù giam, Vũ Huy Hoàng 3 năm 6 tháng tù giam.

► Cùng ngày, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm cũng xét xử sơ thẩm Tạ Quốc Trọng (SN 1994) ngụ phường Phủ Hà và tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam vì tội “Cướp giật tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 12-2-2013, Trọng đang đi xe mô tô trên đường Ngô Gia Tự, đến khu vực phường Thanh Sơn, Trọng thấy em Lê Nguyễn Nhật Thùy Dương đang chở bạn và mang theo túi xách chạy ngược chiều. Trọng quay xe lại, bám theo áp sát giật túi xách nhưng bị rớt xuống đất. Trọng tiếp tục chạy đến lấy túi xách nhưng em Dương đã kịp đâm vào xe của Trọng làm cả 2 xe đều ngã. Lúc này Trọng mới bỏ chạy, sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ.