Chị Cao Thị Buôn thoát nghèo bền vững

(NTO) Chị Cao Thị Buôn ở thôn Đá Hang (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) thoát nghèo bền vững nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Năm 2007, nhận  5 triệu đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho phụ nữ nghèo, chị mua một con bò cái về nuôi. Hai năm sau, chị mạnh dạn vay tiếp 20 triệu đồng mua thêm 12 con dê Bách thảo. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê, đàn bò phát triển, đến nay gia đình chị có 26 con bò, 28 con dê. Hàng năm, chị tỉa đàn, bán con đực, đồng thời mua thêm bê con, dê con  về nuôi. Tiền bán gia súc anh chị tích lũy xây được nhà ở khang trang, nuôi con ăn học và mở cửa hàng bán tạp hóa cho bà con trong xóm. Gia đình chị còn canh tác 4 sào rẫy và 3 sào ruộng lúa chủ động tưới từ hồ Nước Ngọt. Vợ chồng chị Buôn chăm chỉ làm ăn  vươn lên thoát nghèo có đời kinh tế khá của thôn Đá Hang.

Chị Cao Thị Buôn thoát nghèo bền vững nhờ chăn nuôi gia súc