Trạm Y tế xã Xuân Hải: Nâng cao y đức, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

(NTO) Trạm Y tế xã Xuân Hải là đơn vị điển hình tiên tiến của ngành Y tế huyện Ninh Hải. Đội ngũ y bác sĩ tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao y đức chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.

Trạm Y tế xã Xuân Hải hiện có 6 y, bác sĩ đảm nhận chăm sóc sức khỏe cho trên 16.300 người dân sinh sống ở 9 địa bàn dân cư. Ngoài cơ sở chính đóng tại thôn An Nhơn, Trạm Y tế xã Xuân Hải còn có phân trạm Phước Nhơn đảm nhận chăm sóc sức khỏe cho trên 6.500 người dân vùng đồng bào Chăm sinh sống ở các thôn Phước Nhơn 1,2,3. Chi bộ Trạm Y tế có 3 đảng viên lãnh đạo cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với phương châm “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ y tế tận tụy phục vụ nhân dân, gần gũi hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tính riêng trong năm 2012, trạm đã khám, chữa bệnh cho 7.729 lượt bệnh nhân. Trong đó có 7 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 12 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết được điều trị khỏi bệnh từ tuyến cơ sở. Từ đầu năm 2013 đến nay, trạm khám điều trị cho 337 lượt bệnh nhân và tham gia kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã trong dịp tết Quý Tỵ, phân công cán bộ trực bảo đảm sức khỏe cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc.

Cán bộ Trạm Y tế xã Xuân Hải tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài việc khám điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế, cán bộ y tế xã Xuân Hải tổ chức sâu rộng công tác truyền thông sức khỏe sinh sản, vận động 2.202 cặp vợ chồng thực hiện hiệu quả các biện pháp tránh thai an toàn. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi... Trạm tổ chức chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng thông qua các cuộc họp khu dân cư và hệ thống truyền thanh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân địa phương. Bác sĩ Thành Thị Ngọc Lịch, Trưởng Trạm Y tế Xuân Hải cho biết chi bộ và lãnh đạo trạm đặc biệt quan tâm vận động đội ngũ cán bộ học tập rèn luyện tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức người thầy thuốc theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Việc học tập được thể hiện qua việc làm thường ngày của người thầy thuốc tận tụy, gần gũi, hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Năm 2013, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Xuân Hải tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao y đức chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.

“Tôi tuổi cao sức yếu nên thường xuyên đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Xuân Hải. Tôi rất mừng khi được y bác sĩ tận tâm chăm sóc chu đáo sức khỏe cho người bệnh. Tôi chân thành cảm ơn tinh thần làm việc hết lòng vì nhân dân của đội ngũ thầy thuốc địa phương”, ông Trần Minh Tịnh 75 tuổi ở thôn An Nhơn cho biết.