Việt Nam xuất siêu sang Malaysia

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Malaysia trong 11 tháng đầu năm 2012 đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng mạnh ở cả hai chiều. Trong đó Việt Nam xuất sang Malaysia lượng hàng hóa trị giá 4,16 tỷ USD và nhập gần 3,1 tỷ USD.

Ước tính, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia sẽ đạt khoảng 7,6 tỷ USD trong cả năm 2012 và đây là năm đầu tiên Việt Nam có xuất siêu sang Malaysia kể từ năm 1992.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm dầu thô, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, cao su, gạo, điện thoại các loại và linh kiện, sắt thép các loại, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, phương tiện vận tải và phụ tùng.

Gạo là một trong những mặt hàng Việt Nam xuất sang Malaysia. Trong ảnh: Vận chuyển gạo
vào kho chuẩn bị cho xuất khẩu tại Công ty Lương thực Long An. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu mỡ động thực vật, chất dẻo nguyên liệu, xăng dầu các loại, hóa chất và các sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị, hàng điện gia dụng và linh kiện.

Ông Vũ Văn Cảnh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia, cho biết Malaysia là một trong những thị trường có sức tiêu thụ lớn. Hàng hóa nhập khẩu không những chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa với hơn 28 triệu dân, mà còn phục vụ cho khoảng hơn 20 triệu du khách nước ngoài đến đây hàng năm và tái xuất sang nước thứ ba.

Trao đổi thương mại song phương giữa hai nước vẫn sẽ tăng trong năm 2013 và dự kiến ở mức 8,0 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu khoảng 4,99 tỷ USD, tăng gần 11% so với dự kiến 4,5 tỷ USD năm 2012, tập trung vào một số nhóm mặt hàng chủ yếu như dầu thô, cao su, gạo, sắt thép các loại, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Nguồn Báo Tin tức-TTXVN