Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 9-1, tại Hà Nội, đã diễn ra Kỳ họp thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Gờ-ra-chiêng Me-rơ (Gratien Maire), Phó Tham mưu trưởng liên quân Pháp.

Sau khi trao đổi một số vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm, hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Gờ-ra-chiêng Me-rơ đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai quân đội trong thời gian qua; coi đây là một lĩnh vực trọng tâm trong mối quan hệ chung giữa hai nước. Kể từ năm 2010 tới nay, kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp đã trở thành hoạt động thường niên và được tổ chức luân phiên tại mỗi nước, tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh buổi họp

Đoàn Pháp cũng đã dành nhiều thời gian giới thiệu về những đóng góp tích cực của quân đội Pháp trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực này.

Cũng tại kỳ họp, hai bên nhất trí cần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương trên các lĩnh vực như: Trao đổi Đoàn các cấp, hợp tác chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn đa phương, tăng cường chia sẻ nghiên cứu về chiến lược quốc phòng, quân y, công binh, khắc phục hậu quả chiến tranh. Phía Pháp khẳng định, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong công tác đào tạo tiếng Pháp cho các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai bên cũng tái khẳng định quan điểm lấy Kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp hàng năm làm trọng tâm để đánh giá kết quả hợp tác song phương và đề ra các biện pháp, phương hướng, mục tiêu hợp tác cụ thể cho tương lai.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2013, hai bên cũng nhất trí quan điểm cho rằng, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng hai nước cần tích cực giao lưu, trao đổi, xem xét và ký kết các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, đóng góp vào các hoạt động chung của hai nước nhân sự kiện trọng đại này.

Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản làm việc trong đó thống nhất về các nội dung hợp tác đã được đề ra.

* Cùng ngày, Thượng tướng Gờ-ra-chiêng Me-rơ và các thành viên trong Đoàn Pháp đã đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Gờ-ra-chiêng Me-rơ

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhất trí và đánh giá cao các nội dung hợp tác mà hai bên đã đạt được tại Kỳ họp thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp; cảm ơn sự giúp đỡ Bộ Quốc phòng Pháp trong công tác đào tạo chuyên ngành cho các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; bày tỏ mong muốn hai Quân đội sẽ tiếp tục có phương hướng cụ thể, thiết thực hơn nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Một lần nữa, Thượng tướng Gờ-ra-chiêng Me-rơ khẳng định, Bộ Quốc phòng Pháp ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam tham gia có hiệu quả vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu chiến lược quốc phòng của hai Quân đội có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Nguồn Báo Quân đội nhân dân