Quảng bá văn hóa Chăm đến với du khách Nga

(NTO) Ngày 8-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại Làng nghề Gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) nhằm quảng bá nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm trong tỉnh đến với du khách Nga đang tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh ta.

 
Du khách Nga chọn mua sản phẩm thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Gần 150 du khách Nga được nghe các nghệ nhân dân gian làng Bàu Trúc hát, múa cổ truyền và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm; trực tiếp xem nghệ nhân Chăm làm gốm từ đôi bàn tay khéo léo. Các du khách cũng tham quan, mua sắm những sản phẩm gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Được biết, từ ngày 8-11 đến nay, tỉnh ta đã đón 537 du khách người Nga theo chương trình liên kết, xúc tiến du lịch giữa tỉnh ta với Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Ánh Dương (TP.Hồ Chí Minh). Theo đó, dịp cuối năm, Công ty lữ hành Ánh Dương sẽ tiếp tục tổ chức tour du lịch cho hơn 100 du khách Nga đến tỉnh ta tham quan, nghỉ dưỡng.