Ninh Thuận: Lật xe khách trên đèo Sông Pha, 14 người nhập viện

(NTO) Khoảng 7 giờ 20 phút, ngày 7-12, tại Km 221+300 Quốc lộ 27 (đoạn cua gần Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - cuối đèo Sông Pha) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe khách lao xuống vực làm 14 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Rất may không có ai bị tử vong.

 

Hiện trường vụ lật xe BKS 49H-8845. Ảnh: Chí Cang

Chiếc xe bị tai nạn là xe khách liên tỉnh loại 45 chỗ, BKS 49H-8845 do tài xế Bùi Lê Hùng (42 tuổi) ở phường 10, Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), điều khiển, chạy tuyến Lâm Đồng đi Hà Nội. Theo các nạn nhân đi trên xe cho biết, khi xe đang xuống dốc đèo Sông Pha đến địa điểm trên thì gặp sự cố đứt thắng, lái xe đã nỗ lực lái xe vào đường cứu nạn nhưng do xe lao nhanh, đường gập gềnh nên mất lái xe lao xuống vực, khiến toàn bộ 14 người trên xe đều bị thương, phải nhập viện.

Đồng chí Phan Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn thăm hỏi nạn nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện Ninh Sơn

Theo Bác sỹ Lê Văn Nhiệm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn, ngay sau khi nhận tin báo của lực lượng công an và chỉ đạo của lãnh đạo huyện Ninh Sơn, Bệnh viện đã tổ chức 2 chuyến xe cứu thương cùng y, bác sỹ đến hiện trường kịp thời sơ cứu, đồng thời chuyển các nạn nhân bị thương về cấp cứu tại bệnh viện. Trong số 14 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, có 5 người bị thương nặng và 9 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng gồm tài xế Bùi Lê Hùng, bị đa vết thương phần mềm vùng vai trái và trán; Nguyễn Thị Khuynh (56 tuổi) ở Hoàng Diệu, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy xương chân phải phạm khớp, trật khớp cổ chân phải; phụ xe Phạm Việt Cường (21 tuổi) ở Nhật Tân, Đà Lạt (Lâm Đồng) bị chấn thương cột sống cổ; Trần Văn Tưởng, (26 tuổi) ở Cẩm La, Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) đa chấn thương đầu và ngực; Nguyễn Thị Vịnh, (39 tuổi) ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh chấn thương đầu và mặt... Do được cứu chữa kịp thời nên các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị theo dõi.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện Ninh Sơn cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng; ngưởi bị  thương nhẹ 500.000 đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.