Ninh Thuận: Khai giảng lớp đánh mã la tại hai thôn Cầu Gãy, Đá Hang

(NTO) Tối ngày 22-11, tại nhà cộng đồng thôn Cầu Gãy ( xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức khai giảng lớp dạy mã la và nghề truyền thống cho đồng bào Raglai ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang.

Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 22 đến 28-11, có 38 học viên của hai thôn được các nghệ nhân dạy cách đánh mã la và dạy các nghề truyền thống như: Làm rượu cần, đan gùi, làm nỏ, chế tác đàn chapi. Lớp học nhằm giúp bà con biết sử dụng nhạc cụ mã la, khôi phục nghề truyền thống mang bản sắc văn hóa dân tộc cho đồng bào Raglai. Tại buổi lễ khai giảng, bà con được thưởng thức tiết mục biểu diễn mã la đặc sắc do các nghệ nhân xã Phước Chiến biểu diễn. Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng 2 bộ mã  la cho nhân dân hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang.

Các nghệ nhân xã Phước Chiến ( huyện Thuận Bắc) biểu diễn mã la trong lễ khai giảng