Bao giờ chấm dứt cảnh học nằm?

(NTO) Sáng ngày 6-11, đến với Trường Mẫu giáo Phước Ninh, chúng tôi lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy các em học sinh lớp lá có 25 cháu nằm viết trên nền gạch bông. Cô giáo Trượng Thị Thanh Điềm cặm cụi ngồi hướng dẫn học sinh tập viết. Mỗi em nằm mỗi kiểu tạo nên cách dạy và học “lạ đời” ở huyện Thuận Nam.

Trao đổi với cô giáo Lâm Tố Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Ninh, chúng tôi được biết nhà trường thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2011- 2012. Toàn trường có 9 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy cho 145 học sinh 4-5 tuổi, biên chế 1 lớp chồi và 5 lớp lá. Tuy điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết vượt khó chăm lo dạy dỗ học sinh. Kết quả năm học vừa qua, toàn trường có 60 học sinh đạt danh hiệu bé ngoan và 124 cháu đạt chuẩn về thể chất. Nhà trường được Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Cảnh học sinh nằm học ở Trường Mẫu giáo Phước Ninh.

Năm học 2012- 2013, nhà trường có 14 cán bộ, giáo viên giảng dạy cho 166 học sinh, gồm 2 lớp chồi và 5 lớp lá. Ban giám hiệu phối hợp với chính quyền địa phương huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã vào học mẫu giáo. Cơ sở Vụ Bổn có 4 phòng học thu hút 106 cháu học tập. Trong đó có 2 phòng học diện tích 130 mét vuông do Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Ninh Thuận đầu tư 500 triệu đồng đưa vào sử dụng cuối tháng hai năm nay. Cơ sở Hiếu Thiện có 60 học sinh học trong 3 phòng học cũ của Trường Tiểu học Hiếu Thiện chuyển giao. Điều đáng tiếc là toàn trường chỉ có 30 bộ bàn ghế cũ hư hỏng do Trường Mẫu giáo Phước Nam chuyển sang và 15 bộ bàn ghế mới do lãnh đạo địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ vào dịp hè 2012. Hiện nay, toàn trường còn 4 phòng học với trên 100 học sinh phải nằm học do chưa có bàn ghế.

Mỗi năm, nhà trường thu trên 12 triệu đồng học phí nộp vào Kho bạc nhà nước huyện. Cô giáo Lâm Tố Ngọc mong muốn được cấp trên xem xét cho đơn vị mới thành lập được sử dụng tiền thu học phí trong ba năm để mua sắm bàn ghế cho học sinh và phương tiện làm việc cho giáo viên. Hoặc lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thuận Nam có kế hoạch đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại nhà trường vận động phụ huynh đóng góp mua sắm bàn ghế cho học sinh. Để trang bị bàn ghế mới theo chuẩn bậc học mầm non cho mỗi phòng gồm 15 bàn và 30 ghế trị giá 13 triệu đồng. Trường Mẫu giáo Phước Ninh cần có nguồn vốn 52 triệu đồng để chấm dứt cảnh học sinh học nằm như hiện nay.