Phát triển bền vững du lịch Vĩnh Hy

(NTO) Vĩnh Hy là một trong những thương hiệu mạnh của ngành du lịch Việt Nam. Cảnh sắc non xanh nước biếc, thôn xóm thanh bình thu hút đông đảo du khách đến thăm thú vùng vịnh Vĩnh Hy. Tỉnh ta cần có chiến lược quy hoạch, đầu tư đưa du lịch Vĩnh Hy phát triển bền vững trở thành điểm dừng chân nghỉ dưỡng lý tưởng của Ninh Thuận.

Sáng ngày 2-11, chúng tôi gặp trên 200 du khách từ Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Hy thăm thú, nghỉ dưỡng cuối tuần. Đoàn tàu đáy kính đưa du khách tham quan rạng san hô lung linh sắc màu huyền ảo và ngắm nhìn những con sóng vỗ vào chân núi đá tung bọt trắng xóa lấp lánh ánh nắng ban mai. Trên mạn sườn Núi Chúa thấp thoáng những ngôi nhà nghỉ dưỡng cao cấp đang được đầu tư xây dựng. Sau khi thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, du khách dừng chân nghỉ trưa trên những nhà hàng nổi thưởng thức hải sản tươi nguyên tại khu vực Bãi Cóc. Vĩnh Hy được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc sơn thủy hữu tình vào loại bậc nhất khu vực duyên hải Miền Trung. Anh Nguyễn Văn Tâm 48 tuổi đến từ Tây Ninh chia sẻ:Tụi tui ở Miền Đông Nam Bộ không có biển nên vào những ngày nghỉ cuối tuần rất thích được đi chơi biển. Nghe đài báo nói vùng biển Vĩnh Hy trong lành có rạng san hô rất đẹp nên anh em tui thuê xe ra thăm chơi cho biết thắng cảnh đất nước mình.

 Du khách nhộn nhịp đến Vĩnh Hy vào sáng ngày 2-11
 
 
Nhà hàng nổi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Du khách gần xa nô nức tìm về thăm thú vùng vịnh Vĩnh Hy. Điều đáng tiếc là hoạt động kinh doanh du lịch ở đây chưa bền vững, mạnh ai nấy làm dẫn đến tình trạng môi trường biển ô nhiễm. Mặt khác, lồng bè nuôi hải sản nổi trên mặt nước vùng vịnh làm cho cảnh quan thiên nhiên trở nên bề bộn. Khu vực Bãi Cóc lều quán nhếch nhác, bờ biển ô nhiễm do chất thải từ các nhà hàng nổi. Hệ thống cầu tàu đáy kính neo đậu đón khách gãy đổ xập xệ, nguy hiểm cho trẻ em. Anh Lưu Xuân Ngọc trưởng thôn Vĩnh Hy cho biết, vào những ngày cuối tuần địa phương đón 200- 300 du khách đến tham quan. Riêng những đợt nghỉ lễ dài ngày như 30-4, 2-9, sau tết Nguyên đán mỗi ngày có trên 1.000 du khách đến Vĩnh Hy nghỉ dưỡng, vui chơi. Nguồn thu từ du lịch góp phần cải thiện đời sống một bộ phận dân cư địa phương. Do chưa được quy hoạch đầu tư theo hướng bền vững nên hoạt động dịch vụ du lịch mang tính tự phát nhỏ lẻ, môi trường ô nhiễm, thiếu bền vững.

Nhếch nhác bờ biển khu vực Bãi Cóc.
 
 
 Cầu tàu đón khách du lịch hư hỏng cần được sửa chữa.

Đồng chí Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải mong muốn được các ngành chức năng giúp địa phương lập quy hoạch đầu tư phát triển bền vững khu du lịch Vĩnh Hy. Sau khi tuyến đường ven biển Bình Tiên- Vĩnh Hy hoàn thành đưa vào sử dụng kết hợp thu hút các nguồn lực đầu tư giúp Vĩnh Hải phát triển dịch vụ du lịch theo mô hình sinh thái biển- rừng kết hợp thưởng thức nhạc cụ đồng bào Raglai và quảng bá thổ sản.