Trên 27 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa Chăm

(NTO) Tỉnh ta vừa đầu tư trên 27 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích tháp Pô Klong Garai và tháp Pô Rômê.

Trong đó, đầu tư trên 25 tỷ đồng để tu bổ tháp Bắc, bảo tồn tháp Nam, tôn tạo các công trình kiến trúc phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện tại tháp Pô Rômê; đầu tư gần 2 tỷ đồng để san nền, làm đường, bậc thang lên tháp, hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt; xây dựng nhà đón tiếp du khách tại tháp Pô Klong Garai. Qua đó, nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, vừa tạo cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ Ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với lễ hội Katê của đồng bào Chăm năm 2012.