Hội nông dân huyện Ninh Sơn đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

(NTO) Trong 2 ngày, 20 và 21-9, huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Có 126 đại biểu chính thức đại diện cho gần 12.000 Hội viên Nông dân toàn huyện đã về dự.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Hội viên nông dân; đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

 
Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Ninh Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Trong nhiệm kỳ các cấp hội đã kết nạp được 2.783 Hội viên, nâng tổng số toàn huyện lên gần 12.000 hội viên, đạt 107%. Các phong trào: Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh và phong trào nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… được các cấp hội đẩy mạnh. Đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới: “Nuôi dông trên cát pha”; “Nuôi cá trê lai trong ao đất”; ngoài ra, nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi các giống cây trồng như bắp lai, nhân giống mía mới K88-92, mít ruột đỏ, giống sầu riêng hạt lép … cho hiệu quả kinh tế cao và nhiều hộ nông dân trở thành các chủ trang trại, các cơ sở sản xuất có quy mô lớn hơn.

Phương hướng nhiệm vụ 2012 – 2017, phấn đấu 100% hội cơ sở đạt vững mạnh và khá; trong đó 80% hội cơ sở đạt vững mạnh; 80% trở lên hộ nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất giỏi; 50% trở lên hộ nông dân đạt tiêu chí nông dân sản xuất giỏi các cấp. Phát triển 2. 500 hội viên; phấn đấu 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Dạy nghề ngắn hạn cho nông dân 1.500 người. 80% trở lên hộ nông dân đạt tiêu chí gia đình văn hóa. 100% cán bộ chủ chốt cấp Hội được bồi dưỡng công tác Hội.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 20 đồng chí và 32 đại biểu dự Đại hội cấp trên.