Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Australia

Chiều 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Australia Hugh Borrowman tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Australia Hugh Borrowman. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Hoan nghênh Đại sứ Hugh Borrowman nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Australia hiện đang phát triển hết sức tích cực, các lợi thế, tiềm năng hợp tác giữa hai nước đã thực sự bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác và phát triển vì lợi ích chung của cả hai nước.

Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng với Australia nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; sớm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới vào thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Hugh Borrowman sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, viện trợ ODA…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Australia ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh, cường thịnh; đồng thời ủng hộ lập trường chung của các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Đại sứ Hugh Borrowman hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đại sứ Hugh Borrowman khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, sẽ nỗ lực hết mình vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, quốc phòng,…

Nguồn www.chinhphu.vn