Khởi công nhà máy nước giải khát công suất 350 triệu lít/năm

Sáng 16-9, tại Khu công nghiệp Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam công suất 350 triệu lít/năm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự lễ khởi công Nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam -
Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam, thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát, có quy mô lớn nhất khu vực Bắc bộ, diện tích 26ha, với 5 dây chuyền sản xuất hiện đại của châu Âu có tổng công suất 350 triệu lít/năm (giai đoạn 1).

Tới dự và phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng bước tiến đầu tư kinh doanh mới của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế đang khuyến khích thu hút những dự án sản xuất chế biến đem lại giá trị gia tăng, tạo những thương hiệu hàng hoá mạnh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, cam kết về xây dựng công trình, ưu tiên triển khai tuyển dụng lao động tại địa phương. Đồng thời, chú ý vấn đề bảo vệ môi trường, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm sau này.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ sau năm 2013. Khi đi vào hoạt động đầy đủ sẽ thu hút hơn 1.000 lao động tại địa phương, đóng góp hàng năm hơn 800 tỷ đồng thu ngân sách hàng năm.

Theo kế hoạch, sản phẩm nhà máy chủ yếu là nước giải khát chế biến từ các sản phẩm thiên nhiên như trà, đậu nành… đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và xuất khẩu.

Nguồn Chinhphu.vn