Đà Lạt phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 17%

Đà Lạt đang cải thiện môi trường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiền năng và thế mạnh của địa phương. Trong không khí chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều 29/8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Đà Lạt 120 năm thành lập và phát triển (1893-2013).

Trong đợt thi đua này, thành phố Đà Lạt rà soát thủ tục hành chính và nhiều lĩnh vực công tác khác, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiền năng và thế mạnh của địa phương, đưa Đà Lạt trở thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế. Thành phố phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 17% trong năm nay. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tổ dân phố không rác, phường văn minh đô thị, xã không rác, xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Đình Văn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, ngay sau lễ phát động này, chính quyền địa phương sẽ tập trung triển khai một số các nhiệm vụ then chốt như: Tập trung chỉnh trang đô thị, chỉnh trang các tuyến đường và chỉnh trang về hoa, cây cảnh trên địa bàn. Toàn thành phố sẽ ra quân trồng cây xanh thật là nhiều. Thành phố cũng chú trọng bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; huy động toàn thể nhân dân để tham gia cùng với thành phố trong tất cả các hoạt động về văn hóa, xã hội. Đặc biệt là trong phát triển kinh tế thì tập trung vào hai lĩnh vực phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Nguồn VOV.VN