Ảnh đẹp về những loài động vật ở Nam Cực

Các nhà khoa học đang đề xuất phân chia Nam Cực thành 15 khu vực bảo tồn riêng biệt để có phương án bảo vệ các loài động vật khi trái đất nóng lên

Dưới đây là hình ảnh một số loài động vật ở Nam Cực.

Số lượng chim cánh cụt Gentoo đã từng bị hao hụt đáng kể do các hoạt động của con người,
nhưng vẫn giữ được ổn định trong 50 năm qua. Chúng là loài chim cánh cụt đông nhất ở Nam Cực
và vùng lân cận. ảnh: Gentoo Multimedia/Shutterstock
 
 
Loài hải cẩu Wedell sống dưới lớp băng mỏng và luôn cần phải tìm các vết nứt hay các lỗ hổng
trong các lớp băng bao phủ để thở. Lối sống đó giúp chúng tránh được hải báo
và loài cá voi sát thủ. ảnh: Gentoo Multimedia/ Shutterstock
 
  
Loài hải báo, những con vật cô độc sống trên băng xung quanh lục địa Nam Cực và người ta biết
không nhiều về đặc điểm sinh học của chúng. Người ta cho rằng chúng di chuyển đến vùng
có nước vì thấy dấu vết của chúng xuất hiện ở đảo Heron. ảnh: Mogens Trolle / Shutterstock
 
 
Cá voi Minke là loài cá voi phổ biến có hàm còn lại trong vùng biển Nam Cực.
Chúng ăn các loài nhuyễn thể. ảnh: Joanne Weston / Shutterstock
 
 
Khoảng 100 triệu con chim nhạn đẻ trứng trên bờ biển và đảo ở Nam Cực.
ảnh: Dmytro Pylypenko / Shutterstock
 
 
Loài tôm krill không chỉ là một trong những loài động vật đông nhất trên trái đất, với khoảng
500 triệu tấn trong các đại dương, chúng cũng là thức ăn không thể thiếu của nhiều loài động vật
ở Nam Cực. ảnh: Stephen Brookes/Australian Antarctic Division
 
 
Những con cá voi Humpbacks mập mạp và chắc nịch. Số lượng chúng đã tăng gấp đôi trong
10 năm qua, nhưng cuộc sống của chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Ảnh: Clinton Hastings / Shutterstock
 
 
Loài chim cánh cụt Vua không có tổ, do đó, nó ấp trứng trên đôi chân của mình. Cả con bố và
con mẹ thay phiên nhau ấp trứng. ảnh: Rich Lindie / Shuterstock
 
 
Chim cánh cụt Chinstrap là loài chim cánh cụt nhiều thứ hai ở Nam Cực và
khu vực lân cận. ảnh: Mogens Trolle / Shutterstock
 
Nguồn VOV Online