Cận cảnh loài bò ở sân bay Phú Bài - to nhất thế giới của VN

Cao hơn 2m, nặng hơn 2 tấn, ngay cả chúa sơn lâm cũng phải e ngại khi đối mặt với những chú bò khổng lồ này.

 
Những chú bò tót đực trưởng thành có ngoại hình rất ấn tượng với cơ thể nở nang, cơ bắp cuồn
cuộn. Với trọng lượng đạt đến 2 tấn, trong số các loài động vật trên cạn, bò tót
chỉ nhẹ hơn voi, tê giác trắng và tê giác Ấn Độ.

 Bò tót khá dạn người. Chúng không ngại ngần xuất hiện gần đường giao thông hay các xóm làng.

Việc một chú bò tót to gấp 2, 3 lần một con trâu nhà “quậy phá” ở sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) vào sáng 23/7 khiến nhiều chuyến bay tại đây bị hủy bỏ đang khiến dư luận xôn xao. Một thông tin ngoài lề về loài bò này có thể sẽ khiển nhiều người ngạc nhiên: chúng chính là loài bò to lớn nhất trên thế giới.

 

Tại Ấn Độ và Mã Lai, bò tót được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự cường tráng.
Với vóc dáng khổng lồ và sức mạnh của mình, bò tót hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên.

 Loài bò tót (danh pháp khoa học: Bos gaurus, tên địa phương là con min) phân bố ở các nước thuộc khư vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã được các chuyên gia động vật học trên thế giới thừa nhận là một loài bò rừng lớn nhất trong tự nhiên. Một con bò tót đực trưởng thành có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn.

 

Hổ là loài thú ăn thịt duy nhất có thể đánh hạ một con bò tót trưởng thành,
nhưng chỉ những con hổ rất lớn và nhiều kinh nghiệm mới dám làm chuyện mạo hiểm này.

 Tiếc thay, đây cũng là giống bò hiếm và bị tàn sát nhiều nhất trên thế giới. Hiện nay, tại Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, phân bố chủ yếu tại các vườn quốc gia ở Lào Cai, Kon Tum, Lâm Đồng…Những đàn bò tót này đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt do nạn phá rừng và săn trộm.

Nguồn Báo Hà nội mới