Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp

Việt Nam mong muốn cùng với Campuchia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 23-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được tiếp Chủ tịch Quốc hội Capuchia Samdech Heng Samrin sang thăm Việt Nam đúng dịp 2 nước đang kỷ niệm “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Campuchia, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước láng giềng anh em.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và mong muốn hai bên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sớm triển khai những văn kiện đã được ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp, hai bên thường xuyên có các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, quan hệ an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế thương mại ngày càng chặt chẽ và tăng trưởng nhanh chóng. Chủ tịch nước gửi lời chào tới Quốc vương Norodom Shihamoni và mong sớm được đón Quốc vương sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cũng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam đối với Campuchia trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước hôm nay. Đồng thời, Chủ tịch Samdech Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Nguồn VOV Online