Lào trao Huân chương Itsala cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam

1 Huân chương Itsala hạng nhất và 11 Huân chương Itsala hạng hai được trao cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Nhân dịp ỷ nệm 35 năm ngày kí hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, sáng 21/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Huân chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chí Thượng tướng Đuông – chay Phi – chit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã trao Huân chương Itsala hạng nhất cho 1 cá nhân và Huân chương Itsala hạng hai cho 11 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam vì đã có những đóng góp về trí tuệ, công sức giúp đỡ quân đội nhân dân Lào trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chuyên môn giai đoạn 2005-2010, góp phần to lớn vào việc xây dựng quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển và từng bước hiện đại.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung; nhắc lại tình đoàn kết, gắn bó dù cho sông cạn, đá mòn cũng không bao giờ phai nhạt giữa 2 nước.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định: trong buổi lễ trọng thể này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam càng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã có công lao to lớn xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần làm sâu đậm hơn tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Việt Nam – Lào./.

Nguồn VOV Online