Báo chí Lào đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Lê Hồng Anh

Các báo đều nhận định đây là thời điểm quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào.

 Trong những ngày qua, trên trang nhất các báo lớn của Lào, Đài phát thanh, Đài truyền hình Quốc gia đều đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức hữu nghị của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn lãnh đạo cao cấp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 17-20/7.

Đây cũng là thời điểm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đồng loạt tổ chức các sự kiện lớn kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ký hiệp ước hữu nghị toàn diện”.

Các báo như “Đất nước Lào phát triển” (Lào Phatthana); “KPL”- tờ báo thông tin hằng ngày của Thông tấn xã Lào; “Vientiane mới” đều nhận định, đây là thời điểm quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước anh em.

Báo Nhân dân Lào khẳng định, đây là chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị nghị truyền thống đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan dày công vun đắp. Đài truyền hình Quốc gia, Đài phát thanh thường xuyên đưa tin về các hoạt động của đoàn cán bộ cao cấp Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Báo Nhân dân Lào số ngày 19/7 còn đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhason nhân lễ mít tinh kỷ niệm năm trọng đại này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhason khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là nhân tố quyết định thành công thắng lợi sự nghiệp xây dựng phát triển của hai nước Lào và Việt Nam.

Nguồn VOV Online