Đề nghị công nhận bia chủ quyền Trường Sa là di tích quốc gia

Các bia chủ quyền đã được người Việt Nam xây dựng tại Trường Sa từ rất lâu, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này.

Bia chủ quyền trên đảo Nam Yết

Ngày 17-7, ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận cụm bia chủ quyền ở đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa, là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Các bia chủ quyền này đã được người Việt Nam xây dựng tại Trường Sa từ rất lâu, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này, ngoài ra đây còn là những công trình có giá trị độc đáo về kiến trúc và văn hóa.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận các bia chủ quyền này là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Nguồn VOV Online / TTO