Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” trên sóng VTV1.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh hàng triệu ngư dân đang ngày đêm bám biển, bám ngư trường truyền thống bao đời nay, đó là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc
trong hoạt động gây quỹ ủng hộ tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

Đây là nguồn sống của các gia đình ngư dân đồng thời góp phần ổn định, phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, ngư dân phải đối mặt với vô vàn khó khăn như bão tố nhấn chìm, tàu lạ đâm hoặc bị bắt giữ…

Để góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị, đoàn viên Công đoàn và nhân dân cả nước đóng góp vào Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng” để giúp ngư dân mất tàu, mất lưới có điều kiện khôi phục, tiếp tục ra khơi bám biển.

Tại Chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng kêu gọi đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động cả nước nhắn tin ủng hộ đoàn viên nghiệp đoàn và ngư dân gặp nạn trên biển có kinh phí mua ngư cụ và phương tiện đánh bắt hải sản bằng cách nhắn tin theo cú pháp ND (viết tắt ngư dân) gửi 1407, mỗi tin nhắn trị giá 14.300 đồng.

Ngoài hình thức quyên góp ủng hộ ngư dân qua tin nhắn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi các cấp Công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức lao động và các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cả nước ủng hộ trực tiếp cho ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa qua tài khoản của Quỹ Tấm lòng vàng với số tiền thu được hơn 15 tỷ đồng.

Ngay tại buổi truyền hình trực tiếp, Quỹ Tấm lòng vàng đã trích kinh phí 800 triệu đồng ủng hộ trực tiếp 5 ngư dân gặp rủi ro trên biển, giúp họ có vốn đầu tư mua sắm tàu, ngư cụ để tiếp tục bám biển khai thác hải sản, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện.

Nguồn Tạp chí Cộng sản