Xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời kỳ chiến lược mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đất nước đang bước vào thời kỳ chiến lược mới, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngày 10/7, do Bộ Công an, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo về xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 – 20/7/2012).

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều tham luận xoay quanh vấn đề xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ cảnh sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động vũ trang, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu của Cảnh sát nhân dân…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ khi ra đời đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn là một bộ phận quan trọng được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo, xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, từng bước trưởng thành. Phó Thủ tướng biểu dương những cố gắng, nỗ lực phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, chế độ, giữ gìn sự bình yên của đất nước của lực lượng Công an nhân dân cũng như Cảnh sát nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì người dân phục vụ” gắn với thực hiện các phong trào thi đua của lực lượng; tăng cường công tác chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong lực lượng; quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm hình sự, các vi phạm về trật tự an toàn xã hội…

Nguồn www.chinhphu.vn