Công đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy: Xây dựng tập thể vững mạnh xuất sắc

(NTO) Công đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy có 17 đoàn viên, trong đó có 16 đảng viên. Nhiều năm liền CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, cơ quan văn hoá, gia đình cán bộ, đoàn viên gương mẫu.

BCH-CĐCS đã tham mưu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan thường xuyên quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho CBCC; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, CBCC đều xác định rõ quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, tính tiền phong gương mẫu, thái độ công tác nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và cầu tiến. Công đoàn vận động CBCC tích cực tham gia các phong trào như: xây dựng cơ quan, gia đình văn hoá, gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, nữ CBCC “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đóng góp các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học, quỹ Mái ấm Công đoàn…

Nhận thức được nhiệm vụ của Công đoàn là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC, BCH-CĐCS thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định. Ban Thanh tra nhân dân chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC và đoàn viên công đoàn.

Từ những kết quả trong công tác tham mưu, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ CBCC “gương mẫu, trung thành, tận tụy, sáng tạo”, Công đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy 17 năm liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; năm 2010 vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua.