Tà No Thắng làm theo Bác Hồ

(NTO) Già làng Mạo Ngọc Thang dẫn đường chúng tôi tới thăm gia đình ông Tà No Thắng ở thôn Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Già Thang nói, ông Thắng là đảng viên tiêu biểu ở địa phương thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những việc làm thường ngày của ông đều vì mục tiêu bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm và giúp bà con thôn xóm đoàn kết vươn lên làm ăn thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Thắng tự tay pha ấm trà ngon mời người bạn vong niên Mạo Ngọc Thang và khách từ miền xuôi lên thăm. Ngồi tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp bốn khang trang vào diện bậc nhất thôn Do, ông cười hồn hậu qua những câu chuyện kể sinh động của già làng Mạo Ngọc Thang về người đồng chí thân yêu của mình.

Ông Tà No Thắng (trái) và già làng Mạo Ngọc Thang

ÔngTà No Thắng 72 tuổi đời, tròn 50 năm tuổi Đảng. Thời trai trẻ, ông tham gia bộ đội đánh Mỹ trên vùng chiến khu Anh Dũng. Sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục công tác đến năm 1990 nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, Chính trị viên Huyện Đội Ninh Sơn. Ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba do có công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trở về làng, ông kề vai sát cánh cùng già làng Mạo Ngọc Thang tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư thôn Do. Đặc biệt, từ khi cả nước phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Tà No Thắng đề ra chương trình hành động làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể đem lại lợi ích thiết thực cho gia đình và bà con thôn xóm.

Với tâm niệm học tập và làm theo phong cách Bác Hồ gần gũi yêu thương quần chúng nhân dân, ông Tà No Thắng đến từng nhà vận động bà con thôn xóm áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Những gia đình thiếu giống, thiếu sức kéo đều được ông tận tình giúp đỡ không hoàn lại. Đơn cử, gia đình anh Tà Yên Chăm, 46 tuổi, cuộc sống khó khăn do thiếu sức kéo, thiếu giống sản xuất, ông Thắng cho mượn bò cày đất và giúp giống bắp, giống đậu xanh. Ngoài ra, ông Thắng còn cho hẳn anh Chăm một con bò cái sinh sản. Qua ba năm chí thú làm ăn, gia đình anh Chăm đã thoát khỏi diện hộ nghèo của thôn Do. Với vai trò của người cao tuổi, ông Thắng luôn đồng hành với già làng Mạo Ngọc Thang làm tốt công tác hòa giải, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong địa bàn khu dân cư. Ông đã tích cực tham gia hòa giải thành nhiều trường hợp mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, anh em, tộc họ, thôn xóm. Trường hợp gần đây nhất là vụ mâu thuẫn trong sản xuất giữa các hộ Cha Bông Sơ, Cô Ró Cơi. Già làng Mạo Ngọc Thang và ông Thắng bàn bạc thống nhất lên “phương án hòa giải”, phân tích làm sáng tỏ việc “đúng, sai” của mỗi bên và vận động hai gia đình hoàn thuận giúp nhau làm ăn. Thôn Do là một trong những khu dân cư có đời sống kinh tế phát triển khá nhất của xã Ma Nới. Hệ thống giao thông nội thôn được bê tông xi măng, nhà ở xây dựng khang trang, thôn xóm vui sống thanh bình…

Tuy đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bàn tay ông Tà No Thắng còn săn chắc như cây lim, cây mấu giữa rừng gia Ma Nới. Ông trực tiếp canh tác 8 sào đất trồng mỳ cao sản xen canh đậu xanh, một sào ruộng gieo hai vụ lúa và chăn nuôi hai con bò. Ông vừa thu hoạch 300 kg đậu xanh bán được 4,5 triệu đồng. Lương hưu mỗi tháng trên 5 triệu đồng bảo đảm cuộc sống ổn định gia đình, ông sản xuất hoa màu tăng thêm thu nhập giúp cho bà con thôn xóm có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Ngoài bốn người con ruột làm ăn căn cơ, ông Thắng còn chăm lo cho hai người con nuôi là Bá Năng Tình và Bá Năng Thị Hạnh học hành, trở thành giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Ma Nới.

“Suốt cuộc đời mình theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng với mục tiêu đem lại tự do, no ấm cho bản làng. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy đời sống của bà con xã Ma Nới ngày càng phát triển, tiến kịp vùng xuôi. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tôi đề ra những việc làm cụ thể cho mình hàng ngày như tận tình giúp đỡ bà con phương tiện làm ăn; vận động các cháu thanh niên không uống rượu say; gia đình hòa thuận, nuôi dạy con cháu học hành; thôn xóm đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch- vững mạnh; nói đi đôi với làm, nêu gương sáng của người đảng viên cho quần chúng noi theo”, ông Tà No Thắng bộc bạch niềm vui.