Đại hội Hội Nông dân xã Phước Diêm lần thứ IX

(NTO) Trong 2 ngày 6 và 7-7, Hội Nông dân xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phước Diêm không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của nông dân; động viên hội viên vượt khó, vươn lên trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hội luôn chú trọng củng cố tổ chức và phát triển hội viên; đến nay có trên 500 hội viên, sinh hoạt ở 15 tổ hội, 5 thôn. Hội triển khai quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ xăng dầu cho 457 tàu thuyền, giải ngân hơn 10 tỷ đồng; xây dựng 22 tổ đoàn kết khai thác trên biển gồm 105 thuyền; thành lập Trung đội dân quân biển gồm 30 cán bộ, đội viên; Phối hợp với Đại học Thủy sản Nha Trang đào tạo 9 lớp thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên cho hơn 720 ngư dân…

Đại hội Hội Nông dân xã Phước Diêm lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội tập trung một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục phát triển hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và khai thác hải sản xa bờ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Mỗi Chi hội đăng ký giúp 2-3 hộ nông dân thoát nghèo; 100% Chi hội phát động hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 11 thành viên và cử 10 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp trên.