Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2012-2017: Xung kích phát triển kinh tế, tình nguyện vì hoạt động cộng đồng

(NTO) Ngày 30-6, tại hội trường UBND tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017. Tham dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 đoàn viên toàn khối.

Báo cáo chính trị Đoàn khối Doanh nghiệp khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2007-2012, các cơ sở Đoàn trong toàn khối triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội và đạt được kết quả khá toàn diện. Đặc biệt, công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên công nhân. Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” tiếp tục có bước phát triển mới khơi dậy và phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên, động viên thanh niên tích cực tham gia phát triển KT-XH. Các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ phong trào Đoàn đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu và những gương sáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ 2012 - 2017 là: Xây dựng lực lượng thanh niên công nhân giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động sáng tạo, sống có văn hóa. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp biểu quyết .

Trong giai đoạn 2012-2017, Đoàn khối doanh nghiệp đã đề ra một số giải pháp trọng tậm: Tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi đắp niềm tin, văn hóa, đạo đức, lối sống, truyền thống, lịch sử dân tộc cho thanh niên công nhân. Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; hỗ trợ thiết thực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu và nguyện vọng, mong muốn và lợi ích của thanh niên. Xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở, thành lập tổ chức Đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; gia tăng số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản: 100% cơ sở Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Đoàn viên học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu hàng năm có 85% tổ chức cơ sở Đoàn trở lên đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở Đoàn trung bình và yếu kém; Phấn đấu 90% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 8% đạt loại khá, không có đoàn viên yếu, kém; Mỗi cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu ít nhất từ 1 - 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ít nhất 55% trong toàn Đảng bộ. Xây dựng 3 căn nhà nhân ái, 3 công trình thanh niên của Khối và ít nhất 30 công trình thanh niên cấp cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Lâm Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp và đồng chí Lê Thanh Hùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 15 thành viên, đồng chí Hồ Anh Dũng được đại hội tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Bí thư.