Bình Dương thêm một thành phố mới

Tối 27/6, lễ công bố thành lập thành phố Thủ Dầu Một được tổ chức tại Bình Dương. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự buổi lễ.

Trao Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đầu năm 2007, thị xã Thủ Dầu Một được công nhận là đô thị loại III, đến cuối năm 2010 cơ bản đạt đô thị loại II và ngày 02/05/2012, Chính phủ ra Nghị quyết số 11/2012/NQ-CP thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Thủ Dầu Một.

Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên 11.866,61 ha và 244.277 nhân khẩu với 14 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong những năm qua, kinh tế của Thủ Dầu Một không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 23,3%/năm, năm 2011 tăng 27,7% và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu dịch vụ - công nghiệp và nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 60,8% - 38,9% - 0,3%. Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 49 triệu đồng/người; hạ tầng kỹ thuật xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ. Các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, chăm cho các đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn www.chinhphu.vn