Thanh niên tỉnh nhà học tập và làm theo lời Bác dạy

(NTO) Phát động từ năm 2007, những kết quả đạt được qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác” đã tạo động lực mạnh mẽ để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh vươn lên về mọi mặt; luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện các công trình, phần việc làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đến nay, nhiều đơn vị đã cụ thể hóa cuộc vận động thông qua phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, thu hút 10.907 ĐVTN, thuộc 439 chi đoàn tham gia, bằng các hoạt động thiết thực như: Tổ chức nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia hiến máu nhân đạo; vận động TN tình nguyện nhập ngũ; giới thiệu, giải quyết việc làm cho TN; chuyển giao khoa học-kỹ thuật; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

 
Đoàn thanh niên xã Nhơn Sơn, đơn vị điển hình thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: đoàn viên Đạo Văn Trợ
nêu gương sáng làm kinh tế giỏi. Ảnh: Sơn Ngọc

Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều gương điển hình tiên tiến như: Công trình “Di dời các đường truyền số liệu và số thuê bao từ MDF1 sang MDF2 và nhà cáp” của Đoàn TN khối Doanh nghiệp; “Duy tu, bảo dưỡng hệ thống pin mặt trời của Đoàn TN khối Cơ quan Dân chính Đảng; “Làm đường vào nhà nội trú dân nuôi” của Huyện đoàn Ninh Sơn; “Đoạn đường TN” của Huyện đoàn Ninh Hải; phần việc “TN phục vụ Đại hội Đảng” của Chi đoàn Phòng Hồ sơ nghiệp vụ- Công an tỉnh; “Cải tạo hệ thống điện, tuyên truyền ý thức sử dụng điện an toàn cho các hộ nghèo” của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực tỉnh…

Các cơ sở Đoàn trong LLVT tỉnh cụ thể hóa Cuộc vận động bằng các phong trào: “TN quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “TN Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Các đơn vị đã tổ chức hành trình về nguồn, hành quân dã ngoại, giúp dân thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà ở, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Các Đoàn TN trường học tổ chức cho đoàn viên giáo viên và học sinh tích cực thực hiện nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; say mê nghiên cứu khoa học, phát động phong trào sáng tạo, xây dựng ý thức học tập suốt đời của Bác, góp phần xây dựng xã hội học tập; tích cực tham gia các hội thi sáng tạo khoa học- kỹ thuật, phát huy việc tìm tòi, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực học tập, tham gia tích cực các phong trào tình nguyện như: đứng chốt giao thông, làm vệ sinh môi trường…

Nhằm định hướng cho TN về ý thức không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh đoàn đã triển khai sâu rộng trong ĐVTN tập trung nội dung coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Từ nội dung học tập, mỗi ĐVTN tự đăng ký việc làm theo, vận dụng tư tưởng, lời dạy của Người trong học tập, lao động, sáng tạo để góp sức xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà”.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình: “Góc sinh hoạt tư tưởng”, “Tủ sách TN”; viết nhật ký, sổ vàng, báo tường với chủ đề “Học tập và làm theo lời Bác”. Đến nay toàn Đoàn đã tổ chức xây dựng 196 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác”, 197 góc sinh hoạt tư tưởng và hàng nghìn ĐVTN viết “Nhật ký Bác Hồ” và 187 chi đoàn viết sổ vàng “Học tập và làm theo lời Bác”. Ngoài ra, Đoàn các cấp còn duy trì hình thức tổ chức cho ĐVTN xem và thuyết trình bộ phim “Hồ Chí Minh- Chân dung một con người”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”; thi làm báo tường và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn-hội, các buổi đọc báo, chương trình phát thanh TN, tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với trao đổi, thảo luận, xây dựng chương trình hành động, tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo lời Bác. Thường xuyên thảo luận, đọc “Di chúc của Bác Hồ”, nội dung “5 điều Bác Hồ dạy TN”, nội dung “5 xây, 5 chống”, các mẩu chuyện về Bác và nghiên cứu các tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời của Bác như “Thời TN của Bác Hồ”, “Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức TN”… để mỗi ĐVTN tự liên hệ, tự kiểm điểm trong quá trình học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, phát huy sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, nhằm tạo cho TN lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.